Nhiều bác sĩ bị mạo danh trên mạng xã hội để bán thuốc

Trung tâm tin tức VTV24.-Thứ ba, ngày 12/12/2017 19:25 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều bác sĩ gặp phiền toái khi hình ảnh của mình bị mạo danh trên mạng xã hội với mục đích bán thuốc và thực phẩm chức năng.

Ảnh của các bác sĩ thường bị photoshop, thêm ảnh sản phẩm, thêm lời quảng cáo… với mục đích bán thuốc, thực phẩm chức năng với những lời cam kết "không hết bệnh, không lấy tiền". 

Gần đây nhất là vụ việc bác sĩ Nguyễn Xuân Anh - Trưởng khoa vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Sài Gòn ITO bị photoshop tấm ảnh mà bác sĩ  xuất hiện trong một phóng sự đã phát trong Chương trình Chuyển động 24h, nhưng bị cắt ghép, sửa chức danh và quảng cáo thuốc chữa hôi miệng. 

Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, bản thân bác sĩ mà nghiêm trọng hơn, những loại thuốc, thực phẩm chức năng này không được kiểm định và không ai dám chắc về chất lượng sản phẩm.

Trần Quốc Khánh - bác sĩ của mạng xã hội Trần Quốc Khánh - bác sĩ của mạng xã hội

VTV.vn - Có một vị bác sĩ kinh nghiệm và tay nghề của anh nổi danh trên mạng xã hội không kém gì trong bệnh viện. Đó là bác sĩ Trần Quốc Khánh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước