Nhiều chiêu trò vi phạm bán khẩu trang y tế nhằm qua mặt cơ quan chức năng

Trần Hằng - Quang Tuệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 02/02/2020 20:35 GMT+7

VTV.vn - Trong hai ngày qua, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với mặt hàng khẩu trang y tế, đặc biệt ở những khu vực bán lẻ.

Bán khẩu trang y tế ở vỉa hè với giá cao để nếu bị phát hiện thì có thể "bỏ của chạy lấy người", theo dõi cơ quan chức năng đi kiểm tra để dễ bề tẩu tán hàng, hoặc bán khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ là những chiêu trò trong việc bán khẩu trang y tế hiện nay. Nhiều trường hợp bán khẩu trang y tế không niêm yết giá, niêm yết không đầy đủ, hoặc bán tăng giá bằng cách thông báo đã bị Đội Quản lý thị trường số 10 nhắc nhở, xử lý. Tuy nhiên, các chủ cửa hàng có rất nhiều lý do để giải thích.

Vào ngày thứ hai Cục Quản lý thị trường TP.HCM tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý, nhắc nhở, nhiều đối tượng đã tìm cách theo dõi để dễ bề hoạt động. Tuy nhiên, mọi việc đã không qua mắt được người dân khi chính họ báo với cơ quan chức năng. Sau khi bị phát hiện bán với giá 200.000 đồng/hộp khẩu trang, đối tượng bán khẩu trang trên vỉa hè đã bỏ chạy, để lại toàn bộ số hàng, hiện cơ quan chức năng đang lập biên bản để niêm phong. 

Ngày 1/2, sau khi kiểm tra 3 công ty, Đội Quản lý thị trường số 10 đã niêm phong hơn 104.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc, có chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ.


Hà Nội xử lý 16 cửa hàng, 2 cá nhân đội giá khẩu trang “chặt chém” khách hàng Hà Nội xử lý 16 cửa hàng, 2 cá nhân đội giá khẩu trang “chặt chém” khách hàng Công an TP Hà Nội xử lý các cửa hàng tăng giá khẩu trang Công an TP Hà Nội xử lý các cửa hàng tăng giá khẩu trang Cháy hàng khẩu trang và nước rửa tay Cháy hàng khẩu trang và nước rửa tay


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước