Nhiều điểm du lịch của Thái Lan từng xảy ra đánh bom

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/08/2015 14:35 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok, nhiều địa điểm du lịch tại Thái Lan cũng đã phải hứng chịu những vụ đánh bom trước đó.

Vào đầu tháng 2 năm nay, hai khối chất nổ đã được gài sau một máy biến áp điện trên một cây cầu dành cho người đi bộ, gần khu trung tâm thương mại Siam Pragon ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Rất may vụ việc này không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào, chỉ có hai người bị thương nhẹ.

Trước đó, trong năm 2014, ở Bangkok cũng có tới 3 cuộc biểu tình bị đánh bom gần các khu thương mại, khiến rất nhiều người thương vong.

Ngoài ra, Ko Samui từng được biết đến là hòn đảo du lịch nổi tiếng đẹp và rất an toàn. Tuy nhiên, vào tối 10/4/2015, ít nhất 7 người đã bị thương trong đó có 1 du khách trẻ người Italy, khi một chiếc xe hơi cài bom phát nổ tại trung tâm mua sắm cách bãi biển nổi tiếng Chaweng chỉ vài trăm mét. Quả bom tự chế đã phá hủy chiếc xe và gây thiệt hại cho một loạt phương tiện đỗ gần đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước