Nhiều hiệu thuốc ở Hà Nội lơ là việc lấy thông tin người mua thuốc cảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/04/2020 15:47 GMT+7

VTV.vn - Theo khảo sát của phóng viên, nhiều hiệu thuốc trên địa bàn TP Hà Nội chưa thực hiện lấy thông tin của khách hàng đến mua thuốc cảm, ho, sốt.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tất cả các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố phải khai báo thông tin của khách hàng đến mua thuốc cảm, ho, sốt trong thời gian qua. Yêu cầu này xuất phát từ việc bệnh nhân số 243 khi có biểu hiện ho, sốt đã tự đi mua thuốc hạ sốt và vẫn đi lại tiếp xúc với nhiều người, trở thành nguồn gây bệnh khó phát hiện.

Ghi nhận tại phố Ngọc Khánh, nơi tập trung khá nhiều hiệu thuốc tại Hà Nội, trong vai một người có triệu chứng cảm, ho và sốt nhẹ, phóng viên đã tiếp cận một số cửa hàng để hỏi mua thuốc. Tại một hiệu thuốc, nhân viên chỉ hỏi qua triệu chứng mà không yêu cầu khách hàng khai báo y tế và thuốc kháng sinh vẫn được bán như bình thường.

Tại một cửa hàng khác trên phố Nguyên Hồng, việc khai báo thông tin chỉ diễn ra khi phóng viên chủ động hỏi người bán. Tuy nhiên, qua khảo sát, vẫn có những hiệu thuốc đã nắm được yêu cầu của UBND TP Hà Nội và chấp hành tương đối đầy đủ.

Theo một cửa hàng thuốc, tờ khai y tế được y tế phường phát mẫu sẵn. Ngay sau khi điền đầy đủ thông tin, các hiệu thuốc sẽ gửi lại tờ khai y tế cho y tế phường để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho khách hàng có triệu chứng.

Theo UBND TP Hà Nội, đây cũng là nhiệm vụ để toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19, hiệu thuốc nào không thực hiện, để lại hậu quả nghiêm trọng sẽ bị tước giấy phép kinh doanh.

Hà Nội yêu cầu người đến hiệu thuốc mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế Hà Nội yêu cầu người đến hiệu thuốc mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu người đến hiệu thuốc mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước