Nhiều hộ dân ở Phú Thọ hàng chục năm không có điện lưới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/11/2019 19:53 GMT+7

VTV.vn - Nằm cách trung tâm xã chưa đầy 10km, đường đi đã được đổ bê tông thuận lợi, nhưng rất nhiều hộ dân tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đến nay vẫn chưa có điện.

Một cơn lũ nhỏ vừa mới quét qua vào đêm hôm trước, những người đàn ông trong xóm ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ lại chật vật đấu lại điện từ những chiếc turbine nước. Nguồn điện 0,3V từ turbine chỉ đủ để thắp sáng một bóng đèn, bóng còn lại chạy bằng ắc quy. Mỗi lần sạc mất 10.000 đồng và chỉ dùng được một ngày.

Hai năm trước, khi nghe tin xóm chuẩn bị được lắp trạm điện, hai vợ chồng chị Triệu Thị Xuân (xã Kim Thượng) gom góp mua một chiếc tivi với mong muốn được ngồi nghe thời sự. Tuy nhiên, đến nay ti vi phủ bụi, điện cũng chưa thấy đâu, hố điện đào xong cỏ dại mọc đầy.

Nhà nằm ngay đầu xóm, cách cột điện hạ thế gần nhất 300m, sốt ruột vì không thể chờ lâu, anh Lý Văn Quang và nhiều hộ khác đã tự mua dây và cọc tre để kéo điện về. Dù đã có trạm biến áp theo quy hoạch, ở khu Xoan - Tân Ong vẫn còn có tới 18 cột điện hạ thế cần xây dựng để kéo về từng hộ gia đình. Trong lúc chờ có điện, trẻ con ở Hạ Bằng vẫn làm bạn với bóng tối. Và ước mơ của người dân nơi đây nhiều khi rất đơn giản, chỉ là được thức xem ti vi đến tối.


Khu tái định cư tại TP.HCM hàng chục năm phải dùng điện tự kéo Khu tái định cư tại TP.HCM hàng chục năm phải dùng điện tự kéo

VTV.vn - Hàng chục năm nay, hơn 600 hộ dân ở khu tái định cư Bến Lức, phường 7, quận 8, TP.HCM, vẫn phải sử dụng nguồn điện tự kéo, xập xệ, không đảm bảo an toàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước