Nhiều khu tái định cư bị bỏ hoang tại Hà Nội

Anh Tuấn - Phùng Định (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 16/09/2018 20:20 GMT+7

VTV.vn - Những căn hộ tái định cư bạc tỷ vốn là niềm mơ ước của hàng nghìn người tại Thủ đô nhưng giờ lại bị bỏ hoang.

Dù đã được xây dựng hoàn thiện với 60 căn hộ nhưng suốt 3 năm nay chỉ có 2 hộ dân chuyển về sinh sống tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Các căn phòng khác đều bỏ hoang, không có người dọn dẹp nên cây cỏ bủa vây các lối đi ở quanh tòa nhà.

Khu tái định cư OCT, khu đô thị Bắc Linh Đàm, thành phố Hà Nội có 3 đơn nguyên nhà cao tầng, nhưng hiện tại tòa số 2 và tòa số 3 gần như chưa được đưa vào sử dụng. Dù số hộ sinh sống tại tòa nhà này là đông đúc nhất nhưng cũng mới chỉ chiếm hơn một nửa số căn hộ.

Tình trạng bỏ hoang cũng đang xảy ra tại khu tái định cư Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chỉ riêng 3 tòa A14 đã có gần 140 căn hộ không có người đến nhận. Còn đối với những căn hộ đã có dân cư ở, có một thực tế đang tồn tại là rất nhiều người trong số họ không phải là dân tái định cư mà là người thuê nhà hoặc những căn hộ này đã bán cho những người không trong diện được hưởng.

Không thể phủ nhận tái định cư là giải pháp cần thiết cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, nhường chỗ cho các dự án, góp phần làm thay đổi bộ mặt thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, mới đây Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 372 hộ gia đình được mua nhà tái định cư trên địa bàn thành phố nhưng chưa liên hệ với Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở để ký hợp đồng mua bán nhà cũng như chưa nộp tiền và nhận nhà.

Hà Nội: Hàng loạt khu tái định cư xuống cấp nghiêm trọng Hà Nội: Hàng loạt khu tái định cư xuống cấp nghiêm trọng

Tình trạng hàng loạt khu tái định cư xuống cấp nghiêm trọng đang là vấn đề nhức nhối tại nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước