Nhiều tỉnh đề xuất cho học sinh đi học trở lại vào đầu tháng 5

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/04/2020 12:10 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Được xếp vào nhóm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thấp, các tỉnh Cao Bằng, Đăk Lăk, Thanh Hóa đang đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5.

Đây là ý kiến của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh này trong cuộc họp trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/4.

Bên cạnh đề xuất mở cửa trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh cũng đưa ra phương án để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Tỉnh Cao Bằng dự kiến phân chia khối lớp học khác buổi, khối 9 và 12 học sáng, các khối khác học chiều để học sinh không đến trường quá đông cùng một lúc.

Tỉnh Thanh Hóa cũng dự kiến cho học sinh THCS, THPT đi học lại vào đầu tháng 5; học sinh các cấp học thấp hơn sẽ trở lại trường sau đó khoảng 1 - 2 tuần.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc học sinh quay trở lại trường phải được tính toán, xem xét rất kỹ dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Cà Mau - Địa phương đầu tiên cho học sinh lớp 9 và 12 đi học lại Cà Mau - Địa phương đầu tiên cho học sinh lớp 9 và 12 đi học lại

VTV.vn - Sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội, UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường trở lại từ ngày 20/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước