Nhiều trẻ em Mỹ đang phải tiếp xúc với cần sa

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 12/06/2015 21:46 GMT+7

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới của Viện Nhi quốc gia Mỹ, trong 5 năm qua số trẻ em dưới 6 tuổi có tiếp xúc với cần sa tại nước này đã tăng gần 150%.

Con số này là hơn 600% tại các bang đã hợp thức hóa cần sa cho mục đích y tế. Các em thường hít phải khí cần sa nếu trong nhà có người sử dụng, hoặc ăn nhầm các loại bánh chocolate hoặc bánh quy có chứa cần sa, và ngày càng có nhiều loại thực phẩm tẩm cần sa có thể gây nhầm lẫn cho trẻ em.

Theo tác giả của nghiên cứu, những bang đã hợp pháp hóa cần sa y tế hoặc đang xem xét cần đặc biệt chú trọng việc đưa ra những điều luật để bảo vệ trẻ em khỏi việc tiếp xúc với cần sa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước