Nhiều trường đại học thiếu chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/10/2019 19:18 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, có một thực tế của việc tuyển sinh đầu vào thạc sĩ, tiến sĩ trong nước là ngày càng ít người nộp hồ sơ.

Đáng chú ý là trường càng lớn lại càng khó tuyển sinh sau đại học. Đối diện với thực tế này, có trường cho rằng: đây là một thực trạng ở mức báo động đỏ nhưng lại vẫn có trường nhìn thấy những cơ hội cho chính mình và người học.

Đại học Bách khoa Hà Nội cách đây 5 năm, quy mô tuyển sinh thạc sĩ khoảng 2.000 chỉ tiêu/năm nhưng nay đã giảm chỉ còn 500-600 chỉ tiêu. Còn tại Đại học Quốc gia Hà Nội, quy mô này cũng giảm hơn 40%. Tụt dốc về chỉ tiêu tuyển sinh nhưng nhiều trường vẫn cho đây là một tín hiệu đáng mừng.

Lấy người học là trung tâm, Đại học Quốc gia Hà Nội bên cạnh đào tạo cao học theo định hướng nghiên cứu đã quan tâm nhiều hơn đến các ngành có định hướng ứng dụng.

Xác định đào tạo tiến sỹ là vấn đề sống còn của các đại học định hướng nghiên cứu. Nhiều trường đang có các chương trình học bổng đặc biệt dành cho các nghiên cứu sinh. Ưu đãi nâng cao đồng nghĩa với điều kiện đầu vào chất lượng hơn. Vì thế dù số lượng tuyển sinh giảm đi rất nhiều nhưng khả năng lọt sàng các tiến sỹ giấy vì thế khó xảy ra hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước