Nhiều trường hợp mạo danh đưa thông tin thất thiệt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/07/2017 20:32 GMT+7

VTV.vn - Trên các trang mạng xã hội từng lan truyền nhiều thông tin không chính xác, thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Cách đây 2 ngày, một nam thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk, đã đăng tải lên Facebook thông tin có đối tượng lạ mặt bắt cóc một trẻ em cho vào bao tải tại xã Hòa Thuận. Ngay lập tức đã có hơn 1.400 lượt chia sẻ và gần 600 trăm lượt like, bình luận. Nhưng Trưởng Công an thành phố Buôn Ma Thuột sau đó đã khẳng định không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như tin đồn trên địa bàn.

Hay như thông tin ăn theo vụ án mạng xảy ra tại Vĩnh Phúc hồi đầu tháng, chỉ vài ngày sau, đã "Lại thêm một vụ án mạng chém cụt đầu tại Việt Trì (Phú Thọ) do nợ tiền mua điện thoại". Thông tin này được tạo dựng và đăng tải trên một trang Facebook cá nhân. Đối tượng này cũng đã bị Công an thành phố Việt Trì triệu tập để làm rõ hành vi tung tin đồn thất thiệt.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội cũng từng lan truyền thông tin 2 nữ sinh bị Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận, bắt giữ vì cưỡng hiếp một thanh niên đến tử vong. Tuy nhiên đây cũng là thông tin ảo trên mạng, nhưng hậu quả lại có thật, khi sự việc này đã gây ảnh hưởng tâm lý đến 2 nữ sinh và theo chia sẻ của gia đình, 2 nữ sinh này đã có ý định tự tử.

Rất may, những sự việc trên đều được cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, tránh được những hậu quả đáng tiếc.

2 nữ sinh suýt tự tử vì tin đồn trên mạng xã hội 2 nữ sinh suýt tự tử vì tin đồn trên mạng xã hội

VTV.vn - Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 2 nữ sinh bị Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận bắt giữ vì cưỡng hiếp một thanh niên đến tử vong.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước