Nhiều trường hợp trẻ mắc dị vật gây biến chứng

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 20:32 GMT+7

VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết vừa liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nhi bị vướng dị vật trên mặt gây biến chứng. Hầu hết các trường hợp là bị tai nạn.

Mới đây nhất là trường hợp một bé trai té ngã khiến mảnh gỗ của cây vướng vào mặt trong hơn 6 tháng. Người nhà đã cho bé khám và điều trị tại trạm y tế địa phương nhưng không khỏi. Khi đến Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ đã siêu âm, phẫu thuật gắp ra một mảnh gỗ khoảng 0,5 cm.

Trước đó, các bác sĩ cũng đã cấp cứu nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị mảnh thủy tinh găm vào mặt hay các mảnh gỗ khi các bé ngã.

Qua những trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo, nếu có dị vật trong cơ thể sẽ xảy ra nhiễm trùng, chảy mủ. Nếu xử lý chậm trễ sẽ gây tổn thương các mô xung quanh, thậm chí xảy ra nhiễm trùng máu gây tử vong. Vì vậy, các bậc phụ huynh không được chủ quan, cần đưa trẻ sớm đi đến các cơ sở y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước