Nhiều võ sư bức xúc trước việc đấu võ tự phát

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 15:06 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, vụ việc một võ sư người nước ngoài thách đấu võ với các võ sư trong nước thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều võ sư bức xúc, không coi đây là giao lưu võ thuật.

Việc thách đấu và giao lưu võ thuật trên thu hút sự quan tâm của người dân, tuy nhiên với những người luyện võ, đây không phải là giao lưu võ thuật mà là vụ đánh nhau gây ồn ào.

Lao vào nhau và ra đòn đấm đá. Chỉ chưa đầy 2 phút, võ sĩ cao 1m80 nặng 90kg đã hạ gục đối thủ cao 1m60 nặng 60kg.

Gần 40 năm tập luyện và đào tạo võ thuật cho các thế hệ, Tiến sĩ, võ sư Hồ Tường bức xúc và không coi đây là giao lưu võ thuật.

Võ sư Hà Trọng Ngự - Chưởng môn Việt Nam võ Ta - Tây Sơn Bình Định, cũng nhận định đây chỉ là những màn đánh lộn không cân sức. Người trượng võ sẽ không ra tay với những người lớn hơn mình cả chục tuổi.

Theo các võ sư, hình thức thách đấu, tranh tài cao thấp giữa các môn phái chỉ tồn tại cách đây 100 năm về trước. Còn bây giờ thế giới có cả hệ thống các giải thi đấu để tranh hạng.

Còn theo các chuyên gia pháp lý, đấu võ là hình thức thi đấu đối kháng, nguy cơ sát thương rất cao nên mọi trận đấu đều phải được quản lý, cấp phép và có luật chơi rõ ràng. Việc đấu võ tự phát và gây hậu quả chắc chắn sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Dù các trận đấu võ vừa qua chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng hành vi này có thể xử phạt về tội gây rối trật tự công cộng. Võ thuật là môn đối kháng rất dễ gây thương tích, thậm chí có thể đoạt mạng đối thủ bằng các đòn hiểm nên cần phải có biện pháp ràng buộc hành vi tự phát này.

Xem trận đấu võ thực thụ của Lý Tiểu Long với học trò Xem trận đấu võ thực thụ của Lý Tiểu Long với học trò

Xem trận đấu võ thực thụ của Lý Tiểu Long với học trò


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước