Nhiều ý kiến trái chiều về quy định thay tiền thưởng Tết bằng hiện vật

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 16/12/2019 21:06 GMT+7

VTV.vn - Thay vì chỉ thưởng Tết cho người lao động bằng tiền, bắt đầu từ ngày 1/1/2021, người sử dụng lao động có thể quy đổi tiền thưởng bằng hiện vật.

Hiện vật thưởng Tết có thể là hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hoặc các hình thức phiếu mua hàng… Đây là điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019 (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, thay thế cho Bộ luật Lao động 2012. Thưởng Tết với nhiều người được xem là khoản tiền để chăm lo, mua sắm hay để tiết kiệm mỗi dịp Tết đến. Quy định mới này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người lao động.

Cụ thể, theo quy định mới, người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền mà có thể quy đổi thông qua tài sản với các hình thức khác nhau như: hàng hóa, mua hàng giảm giá, dịch vụ… Tuy nhiên, đa số người lao động cho rằng quy định này là không phù hợp.

Theo các chuyên gia, quy định người sử dụng lao động có hai hình thức trả thưởng bằng hiện vật hay bằng tiền đều đã diễn ra trong thực tiễn. Tuy nhiên, tiền thưởng là giá trị gia tăng của người lao động khi hoàn thành tốt công việc, việc quy đổi tiền thưởng bằng hiện vật có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý người lao động.

Các chuyên gia cũng cho rằng, người lao động nên xem kỹ những điều khoản, tiền thưởng và phúc lợi ngay khi ký hợp đồng chính thức. Trong khi đó, quy định mới cũng nên cụ thể hơn, trường hợp nào là thưởng bằng hiện vật, trường hợp nào là bằng tiền để đảm bảo tính hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Sáng 16/12, cuộc khảo sát trên Fanpage của Trung tâm Tin tức VTV24, Đài THVN đã được tiến hành để có thêm ý kiến của người lao động xung quanh vấn đề này. Sau 8 giờ khảo sát, đến 17h ngày 16/12, kết quả như sau:

- Có đến 77% (khoảng 3/4) số người tham gia khảo sát không đồng tình với việc thưởng Tết bằng hiện vật.

- Chỉ có 23% người khảo sát đồng ý.


Quy định mới: Thưởng Tết có thể không phải bằng tiền từ năm 2021 Quy định mới: Thưởng Tết có thể không phải bằng tiền từ năm 2021

VTV.vn - Đa số dư luận không đồng tình với quy định mới này. Nhiều người cho rằng cuối năm cần được thưởng tiền để tiện lợi, giải quyết nhiều công việc trong cuộc sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước