Nhu cầu sử dụng điện tăng cao gây áp lực cho đường dây truyền tải điện

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 29/05/2015 20:20 GMT+7

VTV.vn - Thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng đột biến, đã tạo ra một áp lực không hề nhỏ lên hệ thống truyền tải điện của Hà Nội.

Trong tuần qua, lượng điện tiêu thụ ở Hà Nội đã tăng đột biến so với ngày bình thường. Đỉnh điểm là ngày 27/5 và 28/5, sản lượng điện tiêu thụ đã đạt hơn 59.000 MWH, vượt 13% so với lượng điện tiêu thụ lớn nhất trong năm 2014.

Hệ thống phụ tải sẽ được sử dụng để hỗ trợ khi cần thiết. Thế nhưng, nếu lượng điện tiêu thụ cứ tiếp tục tăng như thế này thì khả năng hỗ trợ, điều tiết điện lực chắc chắn sẽ giảm xuống, thậm chí còn gây mất điện trên diện rộng.

Từ nay đến giữa tháng 7, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cam kết sẽ không cắt điện vào những ngày trên 36 độ C. Tuy nhiên, để tránh xảy ra sự cố truyền tải điện, điện lực Hà Nội cũng khuyến cáo người dân nên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng việc hạn chế sử dụng nhiều thiết bị cùng một thời điểm hay tắt các thiết bị không cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước