Nhức nhối nạn bắt nạt thanh thiếu niên trên mạng xã hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/05/2020 14:33 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tình trạng bắt nạt thanh thiếu niên trên mạng xã hội vẫn diễn ra, trong khi đó một bộ phận thanh thiếu niên còn mơ hồ về các kênh hỗ trợ khi bị bắt nạt.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền về vai trò của gia đình trong phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo số liệu từ tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, chỉ riêng trong tháng 4, tỷ lệ cuộc gọi tư vấn theo nhóm đối tượng trẻ em chiếm 33% trong tổng số cuộc gọi cần sự hỗ trợ, tư vấn.

Chỉ cần chiếm được lòng tin, không quan trọng điều đó là sự thật hay không, những anh hùng bàn phím có thể mặc sức bình phẩm, đánh giá về một con người mà mình chưa biết, thông qua một tấm ảnh hay một bài viết.

Bắt nạt trên môi trường mạng xóa nhòa mọi ranh giới về không gian, thời gian. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành người đi bắt nạt và bất kỳ trẻ em nào vào được môi trường mạng đều có thể có nguy cơ trở thành người bị bắt nạt.

Tự giải quyết vấn đề, không nắm được các kênh thông tin hỗ trợ, hay ái ngại, tâm lý giấu giếm của tuổi mới lớn là một trong nhiều lý do khiến nạn bắt nạt trên mạng diễn ra. Nếu không tìm được phương án giải quyết sớm, nạn bắt nạt trên mạng có thể để lại những hậu quả to lớn trong quá trình phát triển và hình thành nhân cách của các bạn trẻ.

Bắt nạt trực tuyến: Khi từ ngữ trở thành vũ khí sát thương! Bắt nạt trực tuyến: Khi từ ngữ trở thành vũ khí sát thương!

VTV.vn - Công nghệ đã thay đổi cách chúng ta sống, làm việc, giao tiếp. Cùng với sự bùng nổ của mạng Internet, một hình thức bắt nạt mới đã xuất hiện, đó là bắt nạt trực tuyến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước