Những bất thường trong quy trình cấp thuốc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/05/2018 18:17 GMT+7

VTV.vn - Tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, không hiểu bằng cách nào, thuốc quá hạn hơn 1 tháng vẫn được cấp cho bệnh nhân mà không ai phát hiện.

Bao nhiêu người đã uống phải những viên thuốc hết hạn mà không hề hay biết đó? Liệu họ có gặp thêm vấn đề sức khỏe gì không khi uống phải những viên thuốc hết hạn ấy? Trước khi có được câu trả lời thì một câu hỏi nhiều người cũng đang rất quan tâm đó chính là bằng cách nào mà với một quy trình y tế vốn phải được thực hiện rất chặt chẽ lại để xảy ra việc thuốc quá hạn hơn 1 tháng vẫn được cấp cho bệnh nhân mà không ai phát hiện. Có điều gì bất thường trong việc thực hiện quy trình ở đây?

Qua tìm hiểu được biết: Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 chỉ có 3 kho thuốc. Thuốc được đưa từ kho tổng đưa xuống 2 kho lẻ. Bệnh viện luôn có hệ thống phần mềm cảnh báo, lượng thuốc vào ra luôn được tổng kết mỗi ngày, thậm chí khi thuốc sắp hết hạn là phát hiện ngay. Như vậy, điều đáng nói là quy trình quản lý dược từ đấu thầu, nhập kho tổng cả trên sổ sách lẫn thực tế đều không có lô thuốc này. Đến đây nhiều người càng cảm thấy khó hiểu.

Có thể các nhân viên cấp phát thuốc của bệnh viện hoạt động chưa chỉn chu nên để xảy ra biến cố? Và Giám đốc bệnh viện cũng cho biết chính ông cũng không hiểu vì sao trên hóa đơn chứng từ, tại tổng kho không hề có lô thuốc này nhưng lại được cấp cho bệnh nhân. Vậy quy trình "3 kiểm tra, 5 đối chiếu" đã được thực hiện như thế nào?

Đem câu hỏi này đến Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, phóng viên VTV được biết: các loại thuốc đấu thầu vào bệnh viện luôn phải còn hạn sử dụng ít nhất là trên 1 năm. Việc để lọt thuốc hết hạn hơn 1 tháng đến quầy rồi cấp phát cho bệnh nhân là bất thường.

Hiện nay, Bộ Y tế đã ủy quyền cho Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thanh tra quy trình quản lý dược tại bệnh viện. Bước đầu xác định, việc cấp thuốc quá hạn cho bệnh nhân là có thật.

Thuốc được đưa từ kho tổng đưa xuống các kho lẻ. Quy trình này được giám sát chặt chẽ, tuy nhiên, không hiểu vì sao 800 viên encorate đã xuất hiện ở quầy thuốc bảo hiểm y tế và trong lúc chờ cơ quan chức năng xử lý, số thuốc này đang được niêm phong.

Cơ quan chức năng đang xác định trách nhiệm của những cá nhân liên quan. Không ai dám đảm bảo rằng, việc này chỉ xảy ra với 1 bệnh nhân, khi từ lãnh đạo bệnh viện đến các cơ quan thanh tra, bảo hiểm chưa thể trả lời được đường đi chính xác của số thuốc này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước