Những “chiếc bẫy” từ công trình chống ngập tại TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/09/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn - Các công trình chống ngập thi công dở dang khi gặp mưa hoặc triều cường sẽ tạo ra những hố ngầm, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nếu mưa lớn, nhiều tuyến đường tại TP.HCM sẽ ngập sâu, gây khổ sở cho người đi đường, nhất là tuyến đường Huỳnh Tấn Phát trải dài từ quận 7 đến huyện Nhà Bè. Tại đây, công trình chống ngập đang được thi công nhưng trong khi vấn đề ngập nước chưa được giải quyết, quá trình thi công lại gây thêm nhiều nỗi lo khác cho người đi đường.

Hiện có hàng trăm hố ngầm nằm dọc chiều dài hơn 10km của tuyến đường Huỳnh Tấn Phát. Ban quản lý dự án lý giải nguyên nhân gây ra tình trạng này do phải lắp đặt cống từng đoạn và hiện chỉ trải một lớp nhựa tạm rất mỏng cho đến khi hoàn tất cả tuyến mới có thể đổ bê tông kiên cố.

Ban quản lý dự án cho biết thêm, đến cuối tháng 6/2019, công trình mới hoàn thành nên mong người dân chia sẻ và chủ động bảo vệ mình.

Để tự bảo vệ chính mình, nhiều người dân chỉ có cách tự chế ra những vật cảnh báo thô sơ đặt ở những nơi nguy hiểm.

“Công tác chống ngập ở TP.HCM tốn kém nhưng hiệu quả chưa cao” “Công tác chống ngập ở TP.HCM tốn kém nhưng hiệu quả chưa cao”

VTV.vn - Theo các chuyên gia, thời gian qua, công tác chống ngập ở TP.HCM tiêu tốn nhiều tiền nhưng hiệu quả không như mong muốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước