Những hoa hậu da màu chiến thắng định kiến

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 20:32 GMT+7

VTV.vn - Kára McCullough, Deshauna Barber, Toni-Ann Singh, hay Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 Zozibini Tunzi đã chứng minh đến lúc những định kiến về sắc đẹp cần phải thay đổi.

Tối 14/12 theo giờ Việt Nam, chung kết Hoa hậu Thế giới 2019 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị ExCeL, London (Anh). Chiến thắng đã thuộc về người đẹp đến từ Jamaica, cô Toni-Ann Singh. Cô gái 23 tuổi đã trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Vanessa trong hành trình thực hiện các sứ mệnh thiện nguyện vòng quanh thế giới trong một năm tới.

Không chỉ vậy, Toni-Ann Singh đã góp thêm một cái tên trong danh sách những hoa hậu da màu chiến thắng định kiến để đứng lên bục cao nhất trong cuộc thi về vẻ đẹp.

Sau khi được trao vương miện Hoa hậu Thế giới, Toni-Ann Singh vẫn chưa hết bất ngờ. Người đẹp sinh năm 1996 đã bật khóc vì hạnh phúc.

Trước khi chạm tay tới chiếc vương miện danh giá, Toni-Ann Singh đã chiến thắng trong phần thi Người đẹp tài năng nhờ giọng hát đầy nội lực. Nhưng những gì giúp cô giành vương miện chính là bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, trong đó có những định kiến về màu da của mình. Toni-Ann chia sẻ, mẹ là người truyền cảm hứng cho cô nhiều nhất và cô chắc chắn không được như ngày hôm nay nếu không có sự hy sinh của gia đình.

Trước đó, hôm 8/12, ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 đã xướng tên Zozibini Tunzi đến từ Nam Phi. Tân hoa hậu sở hữu vẻ ngoài cá tính, cùng hình thể nóng bỏng.

Trước những ý kiến tiêu cực nhắm vào màu da của mình, cô đã đưa ra lời tuyên bố mạnh mẽ: "Tôi lớn lên trong một thế giới mà những phụ nữ có làn da và mái tóc giống tôi sẽ không bao giờ được nhìn nhận là xinh đẹp. Tôi nghĩ đã đến lúc việc đó phải dừng lại".

Zozibini Tunzi cũng là một nhà hoạt động vô cùng tâm huyết trong các chủ đề về nữ quyền và bình đẳng giới, trong phần thi Trang phục Truyền thống tại Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019, cô đã đem đến bộ trang phục được đính những tờ thông điệp ủng hộ phụ nữ do chính tay những người đàn ông Nam Phi viết.

Năm 2016 và 2017, 2 cuộc thi hoa hậu Mỹ liên tiếp vinh danh những cô gái da màu. Deshauna Barber - Hoa hậu Mỹ 2016 - cho biết từng bị phân biệt đối xử khi tranh tài tại cuộc thi. Việc cô giành vương miện Hoa hậu là bước đầu tiên trên hành trình thay đổi định kiến về sắc đẹp của phụ nữ da màu. Cùng với Barber, Kára McCullough - Hoa hậu Mỹ 2017 - một lần nữa khẳng định được sự tôn vinh và sức hút từ các cô gái da màu trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ.

Luật sư da màu đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019 Luật sư da màu đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019

VTV.vn - Cheslie Kryst, một luật sư da màu đến từ Bắc Carolina đã đăng quang Hoa hậu Mỹ 2019. Cô là thí sinh lớn tuổi nhất đăng quang trong lịch sử Hoa hậu Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước