Những lý giải của gia đình Jackson về cáo buộc xâm hại tình dục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 08/04/2019 22:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/4, gia đình cố nghệ sĩ đã cho ra mắt bộ phim tài liệu mang tên "Neverland Firsthand" nhằm phản bác những cáo buộc của bộ phim "Leaving Neverland".

"Neverland Firsthand" chính là câu trả lời của gia đình Jackson cho những cáo buộc của James Safechuck và Wade Robson trong bộ phim gây chấn động thế giới vừa được ra mắt vào đầu tháng 3.

Phản bác lại những điều hai nhân chứng nói, gia đình Jackson cho biết những cáo buộc Michael Jackson của James và Wade là vô căn cứ và hoàn toàn vì mục đích tài chính.

Một trong những dẫn chứng được luật sư của Michael Jackson đưa ra là trước đó, hai nhân chứng này đã từng tuyên thệ trước tòa là Micheal Jackson không có hành vi xâm hại tình dục trước đó trong một vụ kiện khi ông hoàng nhạc Pop còn sống.

Hai nhân chứng cũng đưa ra ý kiến của mình về dẫn chứng trên.

Trước khi bộ phim được ra mắt, Wade Robson đã từng là người vô cùng thân thiết với gia đình Jackson, thậm chí còn là bạn trai của cháu gái Micheal Jackson qua lời giới thiệu của ông hoàng nhạc Pop.

Một trong những cáo buộc quan trọng liên quan đến bộ phim là dinh thự Neverland - nơi được cho là địa điểm Michael Jackson tạo ra để dẫn dụ những bé trai. Gia đình cũng dẫn chứng thêm ý kiến của Brad Sundberg - một trong những người gắn bó lâu năm với địa điểm này.

Dù vụ việc này ai đúng ai sai nhưng danh tiếng của Michael Jackson đã bị ảnh hưởng không nhỏ dù cố nhạc sĩ đã ra đi tròn 10 năm. Rất nhiều tổ chức, trang thông tin, chuyên trang âm nhạc đã gỡ bỏ các nội dung của ông hoàng nhạc Pop khỏi trang thông tin của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước