Những vụ giết hại động vật man rợ gây phẫn nộ dư luận

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/01/2017 15:08 GMT+7

VTV.vn - Cộng đồng đã từng chứng kiến nhiều vụ giết hại động vật dã man qua mạng xã hội trong thời gian vừa qua.

Đầu năm nay, hình ảnh một nam thanh niên miệng tươi cười chụp ảnh khoe hình ảnh giết khỉ để nấu cao trên trang Facebook cá nhân đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Những tấm ảnh cho thấy sự vô nhân tính của kẻ đăng tải khi mô tả chi tiết từng bước trong quá trình giết hại: lột da, chế biến, làm thịt khỉ để nấu cao.

Hình ảnh bò tót bị cắt đầu sau khi bị bắn hạ tại Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; hình ảnh một người không ngần ngại giết một chú rùa quý hiếm để lấy tiết và thịt hay hình ảnh một nhóm ngư dân ở Phú Quốc bắt cá heo rồi cắt đầu, mổ bụng, trong tâm thái đầy phấn khích. Những hành động trên đã khiến không ít người cảm thấy phẫn nộ.

Mới đây, một chú hải cẩu đáng yêu thường hay lên bờ nô đùa cùng ngư dân và du khách tắm biển tại Bình Thuận, đã bị đánh chết một cách dã man. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ và đề nghị trừng trị kẻ gây ra.

Theo Thông tư 40 ra ngày 5/9/2013 của Bộ NN&PTNT có quy định nghiêm cấm giết hại các loài hải cẩu nhỏ. Ngoài ra, Điều 190 của Bộ Luật Hình sự có quy định về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Vì vậy theo các luật sư, với hành vi cụ thể như việc đánh chết hải cẩu ở Bình Thuận, người vi phạm có thể bị phạt tù đến 3 năm.  

Hải cẩu bị người dân đánh chết tại Bình Thuận Hải cẩu bị người dân đánh chết tại Bình Thuận

VTV.vn - Từ tối qua (3/1), hình ảnh về một chú hải cẩu bị đánh chết trên bờ biển Bình Thuận đã được chia sẻ khá nhiều trên các trang mạng xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước