Nỗ lực chống ám ảnh về tiêu chuẩn ngoại hình của phụ nữ Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/10/2018 15:53 GMT+7

VTV.vn - Tại Hàn Quốc, phong trào chống lại chủ nghĩa bề ngoài đang phát triển mạnh.

Trong lúc phong trào #MeToo chống quấy rối tình dục và anti-molka chống camera quay lén đang tiếp tục bùng nổ, phong trào "Thoát khỏi Coócxê" - một chiến dịch truyền thông xã hội phản đối ám ảnh về tiêu chuẩn ngoại hình bất khả thi cũng đang phát triển mạnh ở Hàn Quốc. 

Đồ trang điểm, công cụ làm đẹp là những vật không thể thiếu của phái nữ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, không ít chị em tại Hàn Quốc quyết định phá hủy chúng.

Lina Bae - một chuyên gia làm đẹp trên YouTube - đã đăng một video quá trình trang điểm cùng với những đánh giá của người khác về ngoại hình của mình. Tuy nhiên, đến cuối video, cô đã xóa bỏ lớp son phấn trên mặt.

Nỗ lực chống ám ảnh về tiêu chuẩn ngoại hình của phụ nữ Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một người dùng Instagram phá hủy bộ mỹ phẩm để bày tỏ ước muốn được là chính mình.

Những hành động trên cho thấy phái nữ tại Hàn Quốc đang tích cực tham gia phong trào "Thoát khỏi Coócxê", thoát khỏi quan niệm vẻ đẹp dao kéo, thiếu tự nhiên, vốn đã đưa xứ sở Kim chi trở thành quốc gia của phẫu thuật thẩm mỹ.

Chị Vivian Geeyang Kim - người mẫu ngoại cỡ - nói: "Phim ảnh, ca nhạc, các ngôi sao đều có khuôn mặt trang điểm, phẫu thuật thẩm mỹ và thân hình rất mảnh mai. Họ tạo ra xu hướng vẻ đẹp không tự nhiên và khiến cho nhiều người cố gắng chạy theo. Những người bình thường sẽ luôn cảm thấy tự ti với vẻ ngoài của mình".

Ước tính 3 phụ nữ sẽ có một người từng phẫu thuật. Người dân nơi đây sùng bái cái đẹp, đánh giá vẻ đẹp là một phần của thành công của phụ nữ.

Nỗ lực chống ám ảnh về tiêu chuẩn ngoại hình của phụ nữ Hàn Quốc - Ảnh 2.

Quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ ở Seoul.

Nữ ca sĩ Jung Hye-yoon, nhóm nhạc SixBomb, cho biết: "Tôi muốn tham gia làng giải trí nên phải thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Từ bạn bè, tới gia đình đều ủng hộ tôi thực hiện phẫu thuật. Khi phẫu thuật xong, ai cũng khen tôi đẹp lên".

Không chỉ phụ nữ trưởng thành, cả trẻ em và thanh thiếu niên Hàn Quốc cũng chịu áp lực rất lớn về việc phải luôn xinh đẹp. Trong một khảo sát năm 2015 do đài truyền hình địa phương thực hiện, 91,6% trẻ gái ở tuổi đi học cho biết có sử dụng mỹ phẩm. 

Trong khi một bài báo khác của Korea Herald năm 2017 chỉ ra phần lớn các bé gái ở độ tuổi 10 - 12 sở hữu trung bình 3 loại mỹ phẩm, chủ yếu là son môi hoặc kem BB. Việc quá chú trọng vào ngoại hình tạo ra sức ép lớn với sự phát triển tâm lý của các em.

Người nước ngoài đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng nhiều Người nước ngoài đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng nhiều

VTV.vn - Không chỉ người dân trong nước, số lượng người nước ngoài đến thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc ngày càng tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước