Phản đối sáp nhập trường, hàng trăm hộ dân không cho em con đến trường

Hoàng Giang, Vũ Nhất (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 22:40 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân tại xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, đã không đồng tình về việc sáp nhập trường THCS của xã mình với xã Quảng Vọng lân cận.

Để phản đối quyết định này, toàn bộ học sinh tại xã đã không được bố mẹ cho đến trường dù đã quá ngày tựu trường và ngày khai giảng sắp đến gần.

Thừa nhận không cho con em mình đến trường là quyết định rất khó khăn, tuy nhiên những người dân tại đây cho biết, trong khi trường cũ khang trang, đạt chuẩn quốc gia từ năm 2014 thì nay theo phương án sáp nhập, những đứa trẻ này phải đi học tại trường Quảng Vọng xa hơn 4-5 cây số, và trường mới thì đang ngổn ngang xây dựng.

Tại cuộc đối thoại với người dân, lãnh đạo huyện Quảng Xương cho rằng, việc sáp nhập trường là cần thiết vì đây là đề án quy hoạch giáo dục đến năm 2020. Tuy nhiên, việc sáp nhập trường rất cần sự đồng thuận của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước