Pháp chỉ cho phép bán thuốc lá không có nhận diện thương hiệu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 15:48 GMT+7

VTV.vn - Từ hôm nay (20/5), tại Pháp, các bao thuốc lá sẽ không được mang bất cứ dấu hiệu nhận diện thương hiệu nào như: màu sắc hay logo đặc trưng...

Đây là biện pháp mạnh của Chính phủ Pháp nhằm giảm tiêu thụ thuốc lá tại nước này. Hiện Ngân sách y tế của Pháp tiêu tốn mỗi năm khoảng 26 tỷ Euro điều trị các bệnh liên quan tới khói thuốc lá, Trong khi tất cả các loại thuế từ thuốc lá mỗi năm chỉ mang lại cho ngân sách Pháp 12.3 tỷ Euro.

Pháp là nước thứ 2 trên thế giới, sau Australia, chỉ cho phép bán thuốc lá trong vỏ bao không có bất cứ nhận diện thương hiệu nào.

Từ nhiều năm nay, châu Âu đã buộc các hãng thuốc lá phải in cảnh báo kèm theo hình ảnh gây sốc trên 65% diện tích vỏ bao. Nhưng các gói thuốc vẫn được dùng màu sắc đặc trưng và font chữ riêng dễ nhận biết.

Từ hôm nay, tại Pháp, trên vỏ bao của tất cả các nhãn thuốc lá chỉ được in tên thuốc với cỡ chữ và font chữ cùng một kiểu. Các cửa hàng được phép tiêu thụ nốt các bao thuốc lá kiểu cũ cho đến cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước