Pháp: Hơn 200 thiết bị nổ bị đánh cắp khỏi căn cứ quân sự

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/07/2015 14:46 GMT+7

VTV.vn - Khoảng hơn 200 thiết bị nổ và lựu đạn vừa bị đánh cắp từ một căn cứ quân sự tại thị trấn Miramas, miền Nam nước Pháp.

Sự việc này đang làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ kẻ đánh cắp có thể sử dụng những thiết bị trên tấn công khủng bố. Số thiết bị bị đánh cắp bao gồm khoảng 180 thiết bị nổ cùng gần 40 quả lựu đạn. Những tên trộm đã cắt hàng rào an ninh và đột nhập vào căn cứ tại Miramas vào đêm 5/7.

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Pháp đã ra lệnh tiến hành đánh giá nội bộ nguồn cung cấp quân sự của quân đội cũng như việc tăng cường các biện pháp an ninh đối với các cơ sở quân sự dự trữ đạn dược.

Hiện chưa xác định thủ phạm của vụ việc, song đây không phải lần đầu một số lượng lớn thiết bị nổ bị đánh cắp tại Pháp bởi hồi tháng 7/2008, kẻ trộm đã lấy đi 28kg thuốc nổ từ một đơn vị phá bom đóng bên ngoài thành phố Lyon nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước