Pháp trục xuất 15 người nước ngoài có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/08/2016 20:57 GMT+7

VTV.vn - Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Pháp cho biết, nước này đã trục xuất 15 người nước ngoài, sau khi có bằng chứng cho thấy, họ có thể gây ra những mối đe doạ an ninh nghiêm trọng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, những người bị trục xuất do có hành động kêu gọi sự hận thù và kích động khủng bố.

Ông Cazeneuve nói, nước Pháp sẽ không nhượng bộ cho những người có hành động kích động sự hận thù tại các nhà thờ Hồi giáo. Ngoài ra, có khoảng 20 nhà thờ Hồi giáo và hội trường cầu nguyện đã bị đóng cửa trong thời gian gần dây, do có những hành động tuyên truyền tư tưởng cực đoan cho các giáo dân.

Nước Pháp đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 1/2015, sau một loạt những vụ tấn công khủng bố gây hoang mang cho người dân trên đất nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!




TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước