Phát hiện đường dây tổ chức mang thai hộ xuyên biên giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/04/2019 14:06 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, tại Quảng Ninh một đường dây mang thai hộ nhằm mục đích thương mại xuyên quốc gia đã bị lực lượng công an triệt phá.

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, 2 đối tượng là Phạm Thị Huế (35 tuổi, trú tại Bắc Giang) và Ninh Thị Hải Yến (31 tuổi, trú tại thành phố Hà Nội) cầm đầu đường dây này. Hai đối tượng đã có hành vi cấu kết với người Trung Quốc đưa phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc cấy phôi, khi thành công lại đưa trở về Việt Nam chăm sóc chờ ngày sinh.

Mỗi người mang thai hộ, sau khi sinh con được hưởng từ 300 - 340 triệu đồng. Từ tháng 3 - 10/2018, các đối tượng đã đưa 15 người phụ nữ sang Trung Quốc mang thai hộ. 

Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Mang thai hộ: Từ mục đích nhân đạo trở thành dịch vụ kiếm tiền Mang thai hộ: Từ mục đích nhân đạo trở thành dịch vụ kiếm tiền

VTV.vn -Nỗi khát khao có con - một nhu cầu rất nhân văn của những người không may bị hiếm muộn - đang bị một số đối tượng biến tướng thành dịch vụ thương mại để kiếm tiền môi giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước