Phát hiện loại tổn thương phổi mới do hút thuốc lá điện tử

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/11/2019 18:46 GMT+7

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu Canada mới đây đã xác định loại tổn thương phổi mới liên quan tới hương liệu trong những điếu thuốc lá điện tử hình bút (vape pen) thông thường.

Tổn thương này có triệu chứng giống với loại tổn thương viêm tiểu phế quản tắc nghẽn, thường thấy ở các công nhân hít nhiều hương liệu từ các máy làm bỏng ngô.

Ca bệnh được các nhà nghiên cứu Canada công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa nước này là một nam giới 17 tuổi thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử trong vòng 5 tháng trước khi phát bệnh. Đường thở của bệnh nhân bị tổn thương và các bác sĩ tin rằng, đây là tổn thương do chất hóa học diacetyl gây ra. Đây là chất có trong tinh dầu thuốc lá điện tử. 

Tuy trường hợp mắc bệnh kể trên có nhiều đặc điểm tương đồng với hơn 2.000 ca bệnh liên quan đến thuốc lá điện tử tại Mỹ, nhưng dạng tổn thương khác nhau.

Thuốc lá điện tử gây tổn hại cho tim hơn thuốc lá truyền thống Thuốc lá điện tử gây tổn hại cho tim hơn thuốc lá truyền thống

VTV.vn - Theo thông tin do Hiệp hội Tim mạch Mỹ công bố, thuốc lá điện tử còn có hại với tim hơn thuốc lá thông thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước