Phát hiện thêm nhiều cổ vật trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Vân Ánh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 04/01/2020 22:52 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khảo cổ Trung Quốc vừa phát hiện thêm nhiều cổ vật chôn trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Theo Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, ngoài hơn 200 tượng đất nung đã được tìm thấy. Một trong những cổ vật đáng chú ý nhất lần này là một con lạc đà bằng vàng, được coi là tác phẩm cổ nhất loại này được tìm thấy ở Trung Quốc, chứng tỏ Trung Quốc đã có những giao thương với vùng Tây Á vào thời kỳ đó.

Đây là cuộc khai quật thứ 3 tại lăng mộ Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, sống trong giai đoạn từ năm 259 - 210 trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ học ước tính, trong lăng có hơn 6.000 tượng người và ngựa bằng đất nung nữa vẫn chưa được phát hiện. Lăng mộ Tần Thủy Hoàng cao 230m, rộng 62m, sâu 5m, nằm ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc.


Phát hiện thêm nhiều cổ vật trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng - Ảnh 1.
Phát hiện thêm nhiều cổ vật trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng - Ảnh 2.
Phát hiện thêm nhiều cổ vật trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng - Ảnh 3.
Phát hiện thêm nhiều cổ vật trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng - Ảnh 4.


Thẻ gỗ cổ hé lộ chiếu chỉ tìm thuốc trường sinh bất lão của Tần Thủy Hoàng Thẻ gỗ cổ hé lộ chiếu chỉ tìm thuốc trường sinh bất lão của Tần Thủy Hoàng

Hầu hết các Hoàng đế Trung Hoa đều theo đuổi ước mơ trường sinh bất lão. Và vị Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc - Tần Thủy Hoàng cũng từng ra lệnh tìm kiếm vị thuốc trường sinh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước