Phát hiện ung thư muộn ở trẻ em

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 14/02/2017 15:39 GMT+7

VTV.vn - Không ít người quan niệm ung thư chỉ có ở người lớn tuổi, vì thế, phòng chống ung thư ở trẻ em còn nhiều hạn chế và nhiều ca bệnh được phát hiện rất muộn.

Ngày mai (15/2) là ngày quốc tế phòng chống ung thư ở trẻ em. Ung thư trẻ em - một khái niệm không còn mới, nhưng thực tế, trong cộng đồng, không ít người quan niệm ung thư chỉ có ở người lớn tuổi. Phòng chống ung thư ở trẻ em vì thế còn nhiều hạn chế và không ít ca bệnh được phát hiện rất muộn, để lại nỗi day dứt khôn nguôi trong tâm trí những bậc cha mẹ có con em không may sớm phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. 

Đang học lớp 2, Phạm Việt Nhật (Hải Dương) phải nhập viện vì phát hiện khối hạch ở mang tai và cổ. Đến Bệnh viện K, cả gia đình đã choáng váng khi các bác sĩ chẩn đoán em bị một dạng ung thư khiến các tế bào trong hệ bạch huyết trở nên bất thường. Giật mình hơn khi bệnh của em đã ở giai đoạn 3.

Cũng một trường hợp khác, đó là trường hợp của Hoàng Đỗ Bình Minh, 20 tháng tuổi - chẩn đoán ung thư phần mềm giai đoạn 4. Nhìn cơ thể bé bỏng của em, không ai ngờ em đã bị di căn phổi, khối u chiếm toàn bộ ổ bụng và thậm chí có khối u đã bị vỡ. Trước đó, ở một số cơ sở y tế tư nhân và tuyến dưới, bệnh của bé được chẩn đoán rất mơ hồ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, quan niệm ung thư chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi còn khá phổ biến trong xã hội.

Được biết, số trẻ mắc chứng bệnh hiểm nghèo này đang có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây. Trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận gần 200 ca mới. Đáng buồn, không ít bệnh nhi nhập viện khi đã ung thư giai đoạn cuối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước