Phụ huynh không dám cho con đi học một mình sau vụ sát hại bé Nhật Linh

Đức Cường, Hồng Khang (Thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 27/03/2017 21:59 GMT+7

VTV.vn - Sau khi tin tức về vụ sát hại bé Nhật Linh lan truyền trên các kênh truyền thông, nhiều phụ huynh đã không còn dám cho con đi học một mình mà phải đi theo con đến trường.

Ngày 26/3, cảnh sát tỉnh Chiba, Nhật Bản xác nhận bé gái người Việt Nam Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, đã chết sau khi rời khỏi nhà đến trường vào ngày 24/3 và nhiều khả năng đã bị sát hại. Đây là một vụ án đau lòng, gây chấn động không chỉ đối với những người Việt Nam mà còn trên khắp Nhật Bản, một quốc gia vẫn tự hào về an ninh và văn hóa giáo dục tính tự lập cho trẻ em.

Sau khi tin tức về vụ án mạng lan truyền trên các kênh truyền thông, nhiều phụ huynh đã không còn dám cho con đi học một mình mà phải đi theo con đến trường.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thăm hỏi gia đình và sẽ hỗ trợ hết sức gia đình cháu Lê Thị Nhật Linh.

Người dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam đều mong muốn cảnh sát sớm tìm ra thủ phạm. Không điều gì có thể làm nguôi ngoai nỗi đau của gia đình nạn nhân, nhưng việc tìm ra hung thủ và bảo đảm an toàn cho trẻ em trên đường đi học sẽ giúp hạn chế lặp lại các vụ việc đáng buồn như vậy trong tương lai.

Dư luận Nhật Bản phẫn nộ vì bé gái người Việt bị sát hại Dư luận Nhật Bản phẫn nộ vì bé gái người Việt bị sát hại

VTV.vn-Vụ án sát hại bé gái người Việt đã gây phẫn nộ trong dư luận Nhật Bản, các hãng truyền thông lớn của Nhật Bản liên tục cập nhật các thông tin mới nhất về quá trình điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước