Phụ huynh "lo sốt vó" khi chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp hạn chế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 31/05/2016 20:38 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (30/5), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Ngay khi công bố kế hoạch, không ít phụ huynh đã tỏ ra khá lo ngại khi chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập mà họ định cho con học đúng tuyến lại ít hơn số học sinh thực tế có trên địa bàn. Điều này đồng nghĩa với việc có hộ khẩu cũng chưa chắc có một suất vào trường đúng tuyến cho con.

Theo ghi nhận ở nhiều quận trên địa bàn thành phố như Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, có không ít các trường công lập, từ mầm non, đến tiểu học, trung học cơ sở có chỉ tiêu tuyển sinh vào trường ít hơn khá nhiều so với lượng học sinh thực tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước