Phụ huynh Nhật Bản loay hoay với yêu cầu cho học sinh nghỉ học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/02/2020 13:21 GMT+7

VTV.vn - Việc đột ngột cho các trường học đóng cửa phòng dịch COVID-19 khiến các bậc phụ huynh tại Nhật Bản rơi vào tình thế bị động.

Trong một động thái nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan của dịch COVID-19, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc đóng cửa đến hết tháng 3 tới. Dù được đánh giá là biện pháp cần thiết và từng được áp dụng ở một số nước có dịch trong khu vực, nhưng việc cho học sinh nghỉ học lại phát sinh những vấn đề từ phía phụ huynh đang đi làm, khi không phải ai cũng có thời gian ở nhà để chăm con cái.

Năm học ở Nhật Bản thường kết thúc vào tháng 3 nhưng với thông báo cho nghỉ học gấp rút chỉ trước khi kết thúc học kỳ vài tuần, nhiều khả năng sẽ làm gián đoạn kế hoạch thi cuối kỳ, xếp loại học sinh và tốt nghiệp để chuyển cấp. Tuy nhiên, chính phủ nhấn mạnh các trường học nên giữ các hoạt động như thi cử và tổ chức lễ tốt nghiệp ở mức tối thiểu và kèm tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Trước đó, tỉnh Hokkaido là nơi dịch bùng phát dữ dội với 54 ca xét nhiệm dương tính COVID-19, nhiều thứ hai chỉ sau số ca trên du thuyền Diamond Princess. Đáng chú ý, có một số ca nhiễm ở tỉnh này có liên quan tới các trường học.

Nhật Bản đóng cửa trường học đến hết tháng 3 Nhật Bản đóng cửa trường học đến hết tháng 3

VTV.vn - Ngày 27/2, Thủ tướng Nhật Bản đã yêu cầu đóng cửa các trường học trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 2/3 cho tới kỳ nghỉ Xuân để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước