Phụ nữ Nhật Bản dần tẩy chay truyền thống tặng chocolate cho nam giới ngày Valentine

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 19:30 GMT+7

Chocolate được bày bán tại một cửa hàng ở Tokyo. (Ảnh: Alamy)

VTV.vn - Không chỉ các nam thanh niên độc thân lâu năm, phụ nữ Nhật Bản cũng đang chịu áp lực rất lớn từ ngày lễ Valentine.

Bất kể họ đang có người yêu hay không, mỗi cô gái Nhật Bản đều có truyền thống tặng quà cho nam giới và món quà được mặc định là chocolate. Truyền thống này thậm chí còn có hẳn tên riêng là giri choco - hay tặng chocolate theo nghĩa vụ. Nhưng nó lại đang vấp phải sự phản đối kịch liệt từ chính nữ giới.

Chocolate cho người yêu và chocolate cho cả bạn bè, cấp trên hoặc đồng nghiệp nam giới. Việc phải chi tiền mua nhiều hộp chocolate đi tặng như thế này đã trở thành mặc định đối với giới trẻ Nhật Bản.

Với ý nghĩa ban đầu là món quà thể hiện sự biết ơn, quý trọng nhưng truyền thống này đang dần biến tướng thành một thủ tục phải mua quà tặng đồng nghiệp đầy khiên cưỡng và tiêu tốn của mỗi chị em khoản tiền không nhỏ.

Một số công ty đã ra lệnh cấm truyền thống này và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ các nhân viên.

Tại Nhật Bản, ngày lễ Valentine đã tạo ra cả một thị trường bán chocolate khổng lồ, trị giá hàng chục triệu USD khi mọi người đều có nhu cầu tặng nhau. Tuy nhiên, phản ứng gay gắt với chocolate nghĩa vụ còn khiến các nhà sản xuất bánh kẹo phải thay đổi. Ví dụ như thương hiệu chocolate của Bỉ, Godiva đã đánh trúng tâm lý chán chường trên, kêu gọi nữ giới chỉ nên tặng quà cho người mình quan tâm thực sự.

Valentine là ngày bạn trao gửi những cảm xúc chân thật, không phải lúc để bạn cải thiện các mối quan hệ công việc hay xã hội.

Theo thống kê tại các trung tâm mua sắm, năm nay có khoảng 60% phụ nữ cho biết họ sẽ phá bỏ truyền thống trên và tự mua chocolate cho bản thân thay vì tặng đồng nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước