Quảng Ninh: Mưa lũ khiến nhiều địa phương bị cô lập

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 14/08/2017 19:56 GMT+7

Nước lũ làm sập cầu, chia cắt giao thông tại Ba Chẽ. Hiện nhiều thôn của 3 xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh vẫn bị cô lập. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Mưa to và nước sông dâng cao đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị cô lập.

Từ đêm 13/8 đến sáng 14/8 tại Quảng Ninh xuất hiện mưa to. Nước sông dâng cao, nhiều địa phương bị cô lập, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, khiến một số xã bị chia cắt. Ghi nhận ban đầu đã có thiệt hại về người.

Hai địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện Ba Chẽ và Hoành Bồ với 23 điểm ngập lụt như một chảo nước khổng lồ. Bên cạnh đó, cũng đã xuất hiện gần 100 điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông, ngay cả với Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đoạn qua địa bàn huyện Hoành Bồ. Đáng chú ý là ngay tại TP Hạ Long, một em học sinh lớp 6 trượt chân xuống cống bị cuốn trôi.

Theo tin mới nhất, thi thể em học sinh này đã được tìm thấy.

Mưa lũ tại Lào Cai, Bắc Cạn khiến 6 người thương vong Mưa lũ tại Lào Cai, Bắc Cạn khiến 6 người thương vong

VTV.vn - Mưa lũ những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục gây thiệt hại về người và của cho người dân nơi đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước