Robot Sophia: “Mục đích của tôi là giúp con người có thêm thời gian cho gia đình”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 14:34 GMT+7

VTV.vn - Chia sẻ tại diễn đàn, robot Sophia cho biết, mục đích sau cùng của những robot như cô là giúp con người có thêm thời gian để theo đuổi đam mê, dành thời gian cho gia đình.

Sáng nay (13/7), lần đầu tiên Sophia - robot đầu tiên trên thế giới được cấp quyền công dân như một con người - đã xuất hiện tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ "Diễn đàn Cấp cao và Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp 4.0", cô robot này đã chia sẻ quan điểm của mình về cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Việt Nam, cũng như trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi khác của các đại biểu tham dự diễn đàn.

Trong tà áo dài trắng truyền thống của Việt Nam, với vai trò là Quán quân sáng tạo của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, robot Sophia đã dành 5 phút để chia sẻ quan điểm cá nhân với gần 1.800 đại biểu.

Robot Sophia: “Mục đích của tôi là giúp con người có thêm thời gian cho gia đình” - Ảnh 1.

Công dân robot Sophia gây ấn tượng mạnh với tà áo dài Việt Nam.

"Tôi tự hào với vai trò tại UNDP bởi tôi luôn tin rằng chúng ta có thể cùng nhau đạt được những mục tiêu phát triển bền vững. Với những robot như tôi, chúng ta có thể đạt được những mục tiêu đó sớm hơn. Mục đích sau cùng của những robot như tôi là để giúp con người có thêm nhiều thời gian theo đuổi đam mê, dành thời gian cho gia đình, con cái và có thêm chút thời gian rảnh. Khi đó, các bạn có thể nghe nhạc Sơn Tùng MTP bao nhiêu tùy thích" - robot Sophia chia sẻ.

Khi được hỏi về những cơ hội và thách thức từ Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với những quốc gia như Việt Nam, Sophia nhấn mạnh, Chính phủ và các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc đóng vai trò then chốt.

Sohpia cho rằng, Chính phủ Việt Nam đang có lộ trình đúng đắn trong nhận diện công nghệ số, Internet vạn vật hay trí tuệ nhân tạo và những tác động của công nghệ đối với tương lai của Việt Nam. Nếu Việt Nam có thể nhận diện và từng bước giải quyết được những thách thức của của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam sẽ là một hình mẫu của thế giới.

Công dân robot đầu tiên trên thế giới Sophia mặc áo dài Việt Nam Công dân robot đầu tiên trên thế giới Sophia mặc áo dài Việt Nam

VTV.vn - Tại Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0, công dân robot đầu tiên trên thế giới Sophia đã gây ấn tượng mạnh với tà áo dài Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước