Rủi ro tiềm ẩn khi vay tiền qua mạng Internet

Hoàng Giang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 12/11/2017 19:59 GMT+7

VTV.vn - Chiêu thức lừa đảo của các đối tượng cho vay qua mạng là nhắm vào những người đang cần tiền vay gấp, không thể vay được ngân hàng vì không đủ điều kiện.

Để đi vay được một khoản tiền tại các ngân hàng thì phải có nhiều giấy tờ như sổ đỏ hay chứng minh thu nhập hàng tháng. Điều này đối với một số người là bất khả thi vì họ đều là những người dân nghèo. Trong khi đó, trên các trang mạng xã hội, hàng loạt các trang cho vay có thể tiếp cận dễ dàng hơn rất nhiều.

Chiêu thức lừa đảo của các đối tượng cho vay là nhắm vào những người đang cần tiền vay gấp, không thể vay được ngân hàng vì không đủ điều kiện. Ở trên các trang nhóm cho vay, hàng trăm người đã dính "bẫy". Không phải hám lợi giá rẻ, những người mắc "bẫy" vay tiền thường là những người đang túng quẫn và mong mỏi một số vốn đổi đời nhưng rồi vì bị dính bẫy lừa đảo, cuộc sống của họ lại càng trở nên héo mòn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước