Rượu vang California nhiễm phóng xạ nhưng vẫn an toàn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/07/2018 20:20 GMT+7

VTV.vn - Rượu vang đỏ sản xuất ở thung lũng Napa, bang California, Mỹ, nhiễm phóng xạ rò rỉ từ Nhật Bản nhưng ở mức vô cùng thấp nên vẫn an toàn để thưởng thức.

Đây là phóng xạ thất thoát từ nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima trong thảm họa sóng thần năm 2011.

Nhóm các nhà khoa học Pháp công bố: Phát hiện này cho biết chất phóng xạ Xêxi 137 - loại bị thất thoát nhiều nhất trong vụ thiên tai này - đã vượt qua Thái Bình Dương theo đường gió và hạ cánh xuống các thửa ruộng nho ở thung lũng Napa, bang California, Mỹ.

Tuy nhiên, những tín đồ của rượu vang Napa đừng lo lắng. Mức nhiễm xạ trong rượu vang Napa 2011 vô cùng thấp nên mọi người có thể yên tâm thưởng thức.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước