Sách cổ "Hoàng hoa sứ trình đồ" của Việt Nam chính thức trở thành Di sản Tư liệu Thế giới

Mạnh Cường (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 30/05/2018 20:17 GMT+7

VTV.vn - Sách cổ "Hoàng hoa sứ trình đồ" của Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Hoàng hoa sứ trình đồ" là cuốn sách cổ của dòng họ Nguyễn Huy ở xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, được sao chép lại năm 1887 từ bản gốc của Thám hoa Nguyễn Huy Oánh dưới triều vua Lê Hiển Tông được in trên bản mộc giấy dó. Theo đánh giá chung, đây là cuốn sách độc đáo hiếm gặp về hành trình đi sứ mà một dòng họ lưu giữ được.

Đến thời điểm này, Việt Nam đã có 3 di sản được UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới thuộc chương trình Ký ức Thế giới, bao gồm Mộc bản triều Nguyễn, Bia tiến sĩ Văn Miếu Thăng Long và Châu bản triều Nguyễn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước