Sau ca nhiễm virus Corona, Malaysia từ chối mọi khách từ du thuyền Westerdam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/02/2020 12:04 GMT+7

Hành khách rời du thuyền Westerdam ngày 13/2 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sau khi có hành khách người Mỹ dương tính với chủng virus Corona mới, chính quyền Malaysia thông báo không tiếp nhận thêm bất kỳ ai từng có mặt trên du thuyền Westerdam.

Tàu Westerdam đã bị từ chối bởi 4 cảng trên khắp châu Á trước khi Campuchia cho phép cập cảng ở Sihanoukville vào cuối tuần trước. Một số người xuống từ tàu, trong đó có người phụ nữ nhiễm COVID-19, đã tiếp tục đi du lịch sang Malaysia. Malaysia đồng thời thông báo, nước này cũng sẽ cấm bất kỳ tàu du lịch nào đến hoặc từng cập cảng tại Trung Quốc.

Trước đó, giới chức Malaysia công bố thông tin khẳng định, việc chẩn đoán nữ bệnh nhân cao tuổi người Mỹ từ tàu Westerdam cập cảng vào Campuchia mắc COVID-19 là chính xác. Thông tin được giới chức Malaysia đưa ra trong bối cảnh toàn bộ hành khách trên con tàu Westerdam này đều được khẳng định là không có vấn đề gì về sức khỏe khi họ rời khỏi Campuchia. Đối với bệnh nhân cao tuổi người Mỹ này, phía Malaysia khẳng định bệnh nhân này đã được tiến hành xét nghiệm hai lần, trong khi chồng và các hành khách khác đều cho kết quả âm tính.

Một hành khách trên du thuyền Westerdam mắc COVID-19 Một hành khách trên du thuyền Westerdam mắc COVID-19

VTV.vn - Đó là một nữ hành khách người Mỹ 83 tuổi, trên du thuyền Westerdam, vừa được Campuchia cho cập cảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước