Saudi Arabia cách chức Bộ trưởng dầu mỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 08/05/2016 13:30 GMT+7

VTV.vn - Hôm qua (7/5), Quốc vương Saudi Arabia đã cách chức Bộ trưởng Dầu mỏ, ông Ali al-Naimi, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với việc nguồn thu từ dầu mỏ bị sụt giảm mạnh.

Thay thế ông Ali al-Naimi sẽ là ông Khaled al-Faleh, người trước đó giữ chức Bộ trưởng Y tế.

Đây được xem là một phần của đợt cải tổ chính phủ quy mô lớn khi Saudi Arabia đang chủ trương đa dạng hóa nền kinh tế giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ. Cuối tháng 4 vừa qua, nội các Saudi Arabia đã thông qua kế hoạch "Tầm nhìn Kinh tế 2030" cho giai đoạn hậu kỷ nguyên dầu mỏ với trọng tâm tập trung vào các cải cách kinh doanh và đầu tư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước