Singapore siết chặt việc sử dụng phương tiện di chuyển cá nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/08/2019 20:00 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 1/7/2020 là thời hạn cuối cùng để các phương tiện di chuyển cá nhân, trong đó xe scooter điện, được cấp giấy phép đáp ứng tiêu chuẩn an toàn tại Singapore.

Thời hạn này đã rút ngắn 6 tháng so với thời điểm được công bố trước đây. Quyết định này của cơ quan giao thông đường bộ Singapore được đưa ra sau một loạt vụ cháy nổ và tai nạn gần đây liên quan đến các phương tiện di chuyển cá nhân. 

Quy định mới sẽ đánh giá các phương tiện một cách tổng thể như: bảo vệ môi trường, yếu tố cơ học và an toàn điện. 

Chỉ 6 tháng đầu năm, đã có tổng cộng 54 vụ xe cộ cháy, làm 31 người bị thương, nhiều hơn so với tổng số vụ năm 2018. Phần lớn các vụ cháy nổ liên quan đến các phương tiện xe sử dụng loại pin lithium-ion và thường xảy ra trong khi đang sạc điện hoặc ngay sau khi pin được sạc đầy. 

Lệnh mới không áp dụng đối với các phương tiện hỗ trợ di chuyển cá nhân như xe lăn gắn động cơ.

Mỹ cấm xe scooter điện vào ban đêm Mỹ cấm xe scooter điện vào ban đêm

VTV.vn - Một loạt thành phố của Mỹ đang xem xét cấm xe scooter điện sau khi thành phố Atlanta chính thức ban hành lệnh cấm chạy xe scooter điện vào ban đêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước