Sinh viên y khoa tình nguyện tới sân bay chặn dịch

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/03/2020 19:21 GMT+7

VTV.vn - Với sức trẻ của mình, sinh viên ngành y sẽ là một lực lượng không nhỏ, có thể hỗ trợ cho tuyến đầu trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày hôm nay (18/3), ĐH Y Hà Nội đã bàn giao 100 sinh viên năm cuối của khối y học dự phòng cho Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật CDC Hà Nội. Dự kiến, số sinh viên này sẽ được CDC tập huấn cấp tốc để thực hiện các công việc như lấy mẫu xét nghiệm, phỏng vấn y tế tại sân bay. Trước đó, trường này cũng đã cử 15 cán bộ, giảng viên luân phiên mỗi ngày lên sân bay Nội Bài để tăng cường cho lực lượng y tế.

Ngoài ra, Trường ĐH Y Hà Nội còn thành lập 3 tổ ứng phó nhanh với gần 200 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia. Đội phản ứng nhanh này sẽ sẵn sàng xung kích bất cứ lúc nào Chính phủ và thành phố Hà Nội cần. Bên cạnh đó, mục tiêu của tổ phản ứng nhanh còn tập trung vào công tác chống các thông tin giả mạo về COVID-19.

Trong khi sinh viên của các trường ĐH thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội vẫn được nghỉ học thì tại các giảng đường của khoa Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, việc học vẫn diễn ra bình thường. Nhà trường yêu cầu các giảng viên trước khi bắt đầu bài học lý thuyết, phải cập nhật các nội dung liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Còn tại TP.HCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã gửi công văn đến Sở GD-ĐT TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM đề xuất phối hợp triển khai công tác truyền thông, phòng chống COVID-19 tại các trường học trên địa bàn TP khi học sinh đi học trở lại.

Có thể nói, đây chính là cơ hội để sinh viên ngành y được trải nghiệm, tiếp xúc thực hành với công việc phòng chống dịch bệnh bằng những bài học thực tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước