Số người chết vì TNGT tăng đột biến trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Trung Tâm tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/04/2019 13:31 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trên toàn quốc đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông.

Các vụ tai nạn đã làm 16 người thiệt mạng, 15 người bị thương. Đáng chú ý, các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên tuyến đường bộ.

So với ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm ngoái, trong năm nay, tai nạn giao thông tăng 4 vụ, tăng 4 người chết, tăng 8 người bị thương.

Cũng liên quan đến tình hình ATGT, theo thông tin từ Bộ GTVT, trong quý I năm nay, cả nước xảy ra hơn 4.000 vụ. So với cùng kỳ năm ngoái, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết, số người bị thương. Dù giảm song năm nay lại xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng do người lái xe sử dụng ma túy. 

Tại Hội nghị toàn quốc về ATGT vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi Nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo hướng tăng nặng mức xử phạt đối với một số hành vi. Ý kiến này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đơn vị.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đề xuất nên phạt lao động công ích với tài xế vi phạm nồng độ cồn. Điều này đã được nhiều nước áp dụng từ lâu.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất nên tước giấy phép lái xe vĩnh viễn của người vi phạm, thậm chí hình sự hóa tài xế sử dụng chất kích thích, gây tai nạn chết người. 

Còn theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị này đang nghiên cứu để xây dựng phần mềm, có kết nối với các dữ liệu của các cơ quan chức năng như giấy phép lái xe, cơ sở y tế, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông để quản lý tài xế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước