Súng in 3D nguy hiểm đến mức nào?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/08/2018 16:00 GMT+7

VTV.vn - Một tòa án tại Washington (Mỹ) đã ra phán quyết tạm dừng việc công khai bản thiết kế súng in 3D trên Internet do tiềm ẩn mối nguy hiểm đe dọa đến sự an toàn của người dân.

Thế nhưng lệnh cấm dường như đã xuất hiện quá muộn, bởi trên thực tế, các bản thiết kế súng in 3D này đã được tải xuống hàng trăm lần từ trước khi phán quyết được đưa ra, đồng nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể tiếp cận được cách làm súng 3D.

Sau phán quyết này, hãng tin CNN đã có cuộc nói chuyện với Cody Wilson, người đầu tiên chế tạo loại súng này trên thế giới, anh cũng là người tạo ra những bản vẽ 3D.

Năm 2013, Cody Wilson trở thành người đầu tiên chế tạo thành công súng in 3D và công bố các bản thiết kế trên Internet.

Chính phủ Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Cody dỡ bỏ các bản thiết kế. Cody đâm đơn kiện ngược lại chính phủ vì vi phạm quyền tự do cá nhân và từng thắng kiện.

Tuy nhiên, sau lệnh cấm, các tính năng tải về bản vẽ súng trên trang web của Cody đã bị vô hiệu hóa.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, nỗi lo lớn nhất liên quan đến súng in 3D là khả năng dễ tiếp cận, ai cũng thể tự chế tạo súng và sử dụng vũ khí này vào mục đích xấu.

Sở hữu súng in 3D ở Mỹ có dễ dàng? Sở hữu súng in 3D ở Mỹ có dễ dàng?

VTV.vn - Bất chấp những lo ngại, Chính phủ Liên bang Mỹ vẫn cho phép đăng tải mẫu súng in 3D trên mạng. Vậy sở hữu súng 3D có đơn giản?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước