Sương mù nội đô ảnh hưởng người tham gia giao thông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/02/2020 14:16 GMT+7

VTV.vn - Sau hai ngày tận hưởng bầu không khí "xanh", sáng 6/2, thành phố Hà Nội đã xuất hiện sương mù dày đặc, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Từ đêm 5/2 đến sáng 6/2, bầu trời Hà Nội phủ một lớp sương mù trắng đục. Sương mù vẫn bao trùm trên diện rộng khiến các phương tiện lưu thông gặp khó khăn do tầm nhìn bị hạn chế. Nhiều phương tiện phải bật đèn vàng, di chuyển chậm. Nhiều người đi tập thể dục ở hồ không thể nhìn xa khỏi lan can hồ.

Đáng chú ý chỉ số AQI ở hầu hết các điểm đo vẫn ở ngưỡng "không tốt cho sức khỏe." Tên Hà Nội cũng đã xuất hiện ở vị trí thứ 6 trong top danh sách "10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới" được ứng dụng Airvisual quan trắc theo thời gian thực.

Ghi nhận từ Cổng thông tin quan trắc môi trường Thủ đô Hà Nội vào lúc 7h hôm nay, chỉ số AQI ở phần lớn các điểm đo đã tăng lên ở ngưỡng "kém." Điển hình như khu vực Hàng Đậu hiển thị chỉ số AQI 125; Phạm Văn Đồng 126; Cục Bảo vệ môi trường 112. Trong khi hai ngày trước, chỉ số AQI ở hầu hất các điểm đo ở Hà Nội luôn phổ biến ở ngưỡng "xanh" - chất lượng không khí ở mức "tốt," không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, thời điểm đầu năm tháng 2, tháng 3 chất lượng không khí thường kém hơn các thời điểm khác trong năm. Do vậy, trong thời gian tới, để tiếp tục cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn, đơn vị này đã điều chỉnh Dự án đầu tư hệ thống quan trắc không khí tự động, mục tiêu đến hết năm 2020 thành phố sẽ hoàn thiện đồng bộ hệ thống 81 trạm quan trắc không khí trên toàn địa bàn, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước