Tai nạn tàu hỏa ở Huế: Huy động 2 cần cẩu 100 tấn để giải phóng đường sắt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 14:03 GMT+7

VTV.vn - Với sự nỗ lực từ các cơ quan chức năng, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã trở lại bình thường sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thừa Thiên - Huế.

Trong suốt đêm 20/2, toàn bộ lực lượng chức năng và công nhân đã khẩn trương giải phóng hiện trường nhằm sớm đưa tuyến đường sắt Bắc - Nam trở lại hoạt động. Chỉ cách đây hơn 1 giờ đồng hồ, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã trở lại bình thường.

Để giải phóng đường sắt, các đơn vị phải huy động 2 cần cẩu 100 tấn từ Hà Nội và Đà Nẵng để cẩu 2 toa tàu và đầu máy, đồng thời đưa các toa tàu còn lại di chuyển về hai ga Thừa Lưu và Cầu Hai. 

Đến 10h30 ngày 21/2, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã hoàn thành, cho phép những chuyến tàu chạy qua với tốc độ tăng dần từ 5km/h trở lên cho đến khi tuyến đường sắt này đạt độ an toàn cho phép. 

Như vậy, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa tàu SE2 và xe tải tại đường ngang dân sinh xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, giao thông đường sắt Bắc - Nam đã trở lại bình thường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước