Tăng cường biện pháp hạn chế giấy tờ giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 25/12/2016 19:50 GMT+7

VTV.vn - Theo lãnh đạo một văn phòng công chứng, để hạn chế giấy tờ giả, những rủi ro, rất cần có một hệ thống liên thông giữa các cơ quan cấp giấy.

Mới đây xuất hiện vụ việc người dân ở quận Bình Thạnh, TP.HCM mua đất nhưng không may mắc phải bẫy giấy tờ giả đã mất tiền tỷ. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, tại sao các giấy tờ giả lại có thể lọt cửa công chứng?

Theo đó, lô đất hơn 100 m2 ở quận Gò Vấp, TP.HCM được ông Nguyễn Quốc Vượng, quận Bình Thạnh mua với giá 1,5 tỷ đồng. Cũng mảnh đất này, được một người khác bán cho bà Oanh với giá 3,2 tỷ đồng. Cả hai vụ mua bán trên đều bị các đối tượng làm giả giấy tờ. Thế nhưng, không hiểu vì sao cả hai bộ hồ sơ đều được công chứng trót lọt.

Trả lời về vấn đề này, đại diện Phòng Công chứng Việt An nơi công chứng bộ hồ sơ cho ông Vượng thừa nhận, họ đã không phát hiện ra, tuy nhiên các thông tin này cũng đã được cập nhật để đưa lên hệ thống. Còn văn phòng công chứng số 5, nơi công chứng bộ hồ sơ cho bà Oanh khẳng định đã công chứng theo đúng quy trình.

Năm qua, tại văn phòng công chứng số 7 đã có hơn 10 trường hợp làm hồ sơ nhà đất giả bị phát hiện, trong đó, có 4 hồ sơ đã chuyển qua cơ quan cảnh sát điều tra. Theo lãnh đạo văn phòng công chứng, để hạn chế rủi ro, rất cần có một hệ thống liên thông giữa các cơ quan cấp giấy.

Các công chứng viên chia sẻ, một số nước trên thế giới đã thành công khi sử dụng mô hình quản lý dữ liệu tập trung. Tức là Nhà nước quản lý giấy tờ, hồ sơ nhà đất, còn người dân được cấp một mã số. Khi có hoạt động giao dịch, người dân chỉ cần đưa mã số là có thể truy cập được thông tin. Như vậy, sẽ hạn chế được nạn giấy tờ giả hoành hành như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước