Tất cả các quận, huyện ở TP.HCM đều có bệnh nhân mắc sởi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/10/2018 19:58 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, tất cả các quận, huyện tại thành phố đều có ca mắc bệnh sởi.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã có tổng cộng 256 ca mắc sởi. Trong khi đó, năm 2017 không có ca mắc sởi nào. Các quận, huyện có nhiều ca bệnh sởi là Thủ Đức, quận 7, quận 9, quận 12, Bình Thạnh và Bình Tân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của sởi, TP Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm bổ sung cho các trẻ nằm trong độ tuổi tiêm chủng tại tất cả các quận, huyện. Gia đình có con dưới 5 tuổi chưa tiêm, tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine sởi hoặc không rõ đã tiêm hay chưa có thể liên hệ các trạm y tế phường, xã để bổ sung cho trẻ.

Nhận biết bệnh sởi và cách phòng chống Nhận biết bệnh sởi và cách phòng chống

VTV.vn - Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Trường khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi TƯ, sẽ giúp phân biệt, nhận biết sớm bệnh sởi và trường hợp nào mới cần phải lên tuyến trên để điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước