Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến lần cuối

Tiến Tú (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 29/10/2019 14:28 GMT+7

Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Mục đích của việc chạy tích hợp 20 ngày là để chứng minh độ an toàn và hoàn chỉnh của hệ thống, đồng thời kiểm chứng được năng lực của đội ngũ vận hành.

Tính từ ngày 28/10, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã bắt đầu 20 ngày chạy thử toàn tuyến lần cuối cùng với tần suất như khai thác thương mại để nghiệm thu.

Trong giai đoạn chạy thử, các nhà ga đều sẽ có nhân viên ứng trực tại phòng điều khiển, phòng bán vé; các bảng điện tử, loa phát thanh hoạt động để hướng dẫn người đi tàu. Mỗi ngày có từ 6 đến 9 đoàn tàu vận hành liên tục trên toàn tuyến.

Việc chạy thử toàn tuyến là bước bắt buộc và cũng là nội dung chính trong quy trình nghiệm thu. Đây là lần chạy thử toàn tuyến cuối cùng để bàn giao dù phía chủ đầu tư là Bộ GTVT đang yêu cầu tổng thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ để đơn vị tư vấn đánh giá an toàn.

Chỉ vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông nếu đảm bảo an toàn Chỉ vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông nếu đảm bảo an toàn Khẩn trương đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác Khẩn trương đưa tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa chốt thời điểm vận hành Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa chốt thời điểm vận hành

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước