Tay chân miệng vào mùa, số bệnh nhi mắc bệnh tăng mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 19/03/2016 15:50 GMT+7

VTV.vn - Theo Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố đã có gần 180 ca mắc căn bệnh tay chân miệng từ đầu năm đến nay.

3 tháng qua, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Trung Ương đã điều trị cho 24 trường hợp mắc tay chân miệng. Còn theo Sở Y tế Hà Nội, toàn thành phố đã có gần 180 ca mắc căn bệnh này từ đầu năm đến nay. Nhiều ca bệnh đi kèm với các chứng viêm phổi, tiêu chảy do virus Rota… khiến trẻ mệt mỏi kéo dài.

Dù chưa có trường hợp tử vong nào nhưng đáng lưu ý là đã có 2 ca dương tính với virus EV71, có khả năng gây các hội chứng thần kinh não, màng não, hô hấp, tim mạch dẫn đến tử vong.

Mặc dù phần lớn các trường hợp mắc tay chân miệng hiện ở thể nhẹ, có thể tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, phụ huynh cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng thuốc cho con.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, thời điểm hiện tại bệnh tay chân miệng đang vào mùa. Các gia đình phải vệ sinh cá nhân thường xuyên, rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với bệnh nhân để phòng lây nhiễm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước